Xã Liên Minh (Nam Định) áp dụng biện pháp ngăn chặn từ xa dịch Covid-19

2021-08-04 14:19:05 0 Bình luận
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị và 15 Tổ Covid cộng đồng, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 từ xa, từ sớm.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định- Ảnh: Hồ Thanh.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư đảng ủy xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Liên Minh đang tập trung cao độ, quyết liệt trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Trong đó nổi bật là các biện pháp chủ động phòng, chống theo “Thông điệp 5 K”, vai trò xung kích của Tổ Covid cộng đồng nhằm ngăn chặn từ xa, từ sớm dịch bệnh Covid-19.

Xã Liên Minh (Vụ Bản, Nam Định) hiện có 9.800 người dân ở 15 thôn xóm, là vùng quê “Đất học” có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, là “Đơn vị Anh hùng LLVTND”. Thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã không có  F0, nhưng có 2 trường hợp là F1 về cách ly tại nhà, 86 trường hợp F2 và 295 trường hợp F3 thuộc diện cách ly. Để chủ động ngăn chặn từ xa, từ sớm, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đã được địa phương tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hệ thống truyền thanh của xã thường xuyên duy trì thời lượng phát thanh, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 cả ngày lẫn đêm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Liên Minh chỉ đạo in ấn, treo dán thông báo chi tiết đến từng hộ gia đình có người cách ly, nêu cụ thể thời gian cách ly, đề nghị người dân hạn chế tiếp xúc và không đến gần.

Lãnh đạo xã Liên Minh thường xuyên cập nhật những chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện, kịp thời triển khai, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đồng thời chủ động rà soát, xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, kể cả phương án dịch diễn biến xấu để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã đã thành lập 15 Tổ Covid cộng đồng tại 15 xóm gồm 75 thành viên là đại diện các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Đây là những người gần dân nhất, nắm chắc địa bàn, luôn xung kích trong việc “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đồng thời, cũng là lực lượng hỗ trợ đắc lực nhất cho các lực lượng chức năng trong tuyên truyền, vận động, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hiện nay 4/15 thành viên của mỗi Tổ Covid cộng đồng xã Liên Minh đã được tiêm một mũi vắc-xin phòng Covid-19. Các Tổ Covid cộng đồng đã phát huy vai trò tích cực giám sát, phát hiện, báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương và Trạm y tế xã những trường hợp có yếu tố dịch tễ, phục vụ công tác sàng lọc, cách ly, ngăn chặn, hạn chế lây lan. Đồng thời tích cực điều tra, rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình để phát hiện, lập danh sách tất cả những người mới từ các địa phương vùng dịch về địa phương để phân loại, yêu cầu thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Có thể nói, xã Liên Minh (Vụ Bản, Nam Định) đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao “Thông điệp 5 K”, đảm bảo tốt yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm, từ khi chưa có dịch, nhất là những nơi có nguy cơ cao như khu vực chợ Hầu, khu công nghiệp Bảo Minh. Đồng thời, xã Liên Minh đang chuẩn bị tốt mọi điều kiện, sẵn sàng thực hiện đạt hiệu quả cao chiến lược “Phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...